Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa: Đề nghị ngầm hóa 100% lưới điện ở các khu đô thị mới

Thứ sáu, 21/09/2018 10:02

Ngày 20-9, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc, có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hơn 1 tháng Đảng bộ EVNCPC được Thành ủy Đà Nẵng ra quyết định nâng cấp Đảng bộ EVNCPC thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thì đây là lần đầu tiên Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc chính thức này.

Ông Trần Đình Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC cho biết, Tổng Cty có nhiệm vụ chính là cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của 13 tỉnh, TP KV miền Trung - Tây Nguyên. Điện thương phẩm EVNCPC năm 2017 là hơn 16.000 triệu kWh, tăng trưởng phụ tải trung bình hàng năm giai đoạn 2012-2017 là 10,04%/năm. Điện thương phẩm của Cty Điện lực Đà Nẵng (ĐNPC) năm 2017 trên 2.800 triệu kWh, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm của ĐNPC giai đoạn 2012-2017 là 11,8%/năm. Bên cạnh đó, tổn thất điện năng của EVNCPC đã giảm sâu từ 7,1% năm 2012 xuống còn 5,3% năm 2017. Riêng tổn thất điện năng của ĐNPC năm 2017 là 3,22%. Thời gian mất điện trung bình, tần suất mất điện trung bình của EVNCPC và ĐNPC cũng giảm nhiều qua các năm. Trong giai đoạn 2012-2017, tổng mức đầu tư bình quân mỗi năm   của EVNCPC hơn 4.000 tỷ đồng năm; trong đó, ĐNPC là 287,6 tỷ đồng/năm.

Khi được hỏi về một số thành quả trong ứng dụng công nghệ mới, CNTT ông Trần Đình Nhân cho hay, để nâng cao hoạt động quản lý điều hành, EVNCPC đã áp dụng công nghệ sửa chữa nóng, không phải cắt điện trên toàn địa bàn; Công nghệ vệ sinh cách điện Hotline bằng nước áp lực cao; kết nối dịch vụ điện trực tuyến với Cổng thông tin dịch vụ công các tỉnh, TP, trong đó có ĐNPC. Đẩy mạnh việc ứng dụng năng lượng sạch, tái tạo; hoàn thành xây dựng 13/13 Trung tâm điều khiển kéo giảm thời gian thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị TBA. Đã chuyển đổi được 63,4% TBA 110kV trên địa bàn EVNCPC quản lý sang vận hành không người trực; toàn bộ 100% TBA tại TP Đà Nẵng được vận hành không người trực. Hiện tại, toàn EVNCPC đã triển khai lắp đặt hơn 2,8 triệu công tơ điện tử, chiếm 70,6% tổng số công tơ; trong đó ĐNPC chiếm 97,35% tổng số công tơ. Bên cạnh  đó, EVNCPC cũng đã triển khai ứng dụng thu thập thông tin khách hàng trên nền Google map, Trung tâm dữ liệu Data Center, Trung tâm chăm sóc khách hàng; Văn phòng điện tử-văn phòng không giấy với ứng dụng CPC-eOffice 7.0...

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan đến kiến nghị của EVNCPC, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, phải phát triển EVNCPC trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ hiện đại, hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực SXKD, sẵn sàng tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn các tỉnh, TP KV miền Trung - Tây Nguyên. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ mới trong quản trị và SXKD. Ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động SXKD của EVNCPC. Đối với định hướng của ĐNPC, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải xây dựng lưới điện Đà Nẵng lớn mạnh về năng lực cung cấp điện, tự động hóa hoàn toàn vào năm 2020, đạt mức độ thông minh vào năm 2025.

Đối với việc ngầm hóa lưới điện trên địa bàn TP, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị ngành điện sớm tiếp cận các khu đô thị mới ở Đà Nẵng để ngầm hóa lưới điện 100% và nghiên cứu cách làm, lộ trình ngầm hóa lưới điện ở các tuyến đường hiện hữu. “EVNCPC đã tiên phong trong ứng dụng KHCN, CNTT thời gian qua. Đây chính là điều kiện để ngành điện thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 một cách tốt và hiệu quả nhất. Riêng Cty Điện lực Đà Nẵng cũng cần phải tiên phong trong việc lập quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của TP và phải chủ động để hạ tầng ngành điện đi trước một bước và phải đặt mục tiêu cao hơn là tiến đến Điện lực thông minh mới đáp ứng cho việc xây dựng TP thông minh”-Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị, ngành điện cần đẩy mạnh quảng bá đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển trạm sạc xe điện để góp phần xây dựng thành phố môi trường. Tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương đảm bảo an toàn hệ thống điện; chống thất thoát, tổn thất điện năng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trộm cắp điện. “Thành phố phải sớm công bố các quy hoạch về hệ thống điện, giao thông, kế hoạch ngầm hóa để trên cơ sở đó có sự phối hợp tốt nhất trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng hạ tầng”- Bí thư Trương Quang Nghĩa lưu ý.

PHƯƠNG KIẾM